Việt Nam – Anh Quốc chia sẻ kinh nghiệm phát triển năng lượng sạch

ThienNhien.Net – Ngày 10/9, tại Đà Nẵng, Hội đồng Anh và Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng phối hợp tổ chức Hội nghị quốc tế Việt Nam – Vương quốc Anh và Triển lãm về Năng lượng sạch cùng Hội thảo về Hệ thống giám sát tiên tiến 2012 với sự tham dự của đại diện Bộ ngành, các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng.

Ảnh: dut.edu.vn

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng bàn luận, đánh giá về vấn đề thương mại hóa các công nghệ quang điện tận dụng nguồn năng lượng mặt trời; sử dụng công nghệ biogas cho sản xuất và đời sống tại các vùng nông thôn Việt Nam; chính sách, thuế quan và quy định về năng lượng tái tạo tại Việt Nam; phát triển nguồn năng lượng bền vững và kế hoạch hành động cho thành phố Đà Nẵng; những phát triển mới nhất và cơ hội phát triển năng lượng gió và năng lượng thủy triều tại Anh và Việt Nam; nghiên cứu khả năng biến dầu thải từ nhà hàng khách sạn thành dầu diesel thân thiện với môi trường.

Đa số các đại biểu đều tán thành quan điểm phát triển năng lượng theo hướng bền vững là mục tiêu hàng đầu của Việt Nam trong những năm tới, do đó Việt Nam cần nâng cao hiệu suất và hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm mức tiêu hao năng lượng trong hoạt động sản xuất thương mại; thay đổi cơ cấu sử dụng nhiên liệu trong các ngành công nghiệp; khai thác có hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo và năng lượng mới; giảm phát thải khí nhà kính thông qua phát triển nông nghiệp hữu cơ bền vững…

Bên cạnh Hội nghị và triển lãm về năng lượng sạch, Hội thảo về hệ thống giám sát tiên tiến cũng mang lại cơ hội trao đổi về mặt học thuật và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hệ thống giám sát tiên tiến, sử dụng những thành tựu công nghệ hiện đại dựa trên các kỹ thuật phân tích âm thanh, hình ảnh, video và công nghệ truyền dẫn thế hệ mới.