Ghi nhận 58 loài động vật không xương sống trong hang động tại Phong Nha – Kẻ Bàng

Động Phong Nha (Ảnh: phongnhakebang.vn)

ThienNhien.Net – Ngày 9/9, Ban Quản lý Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình) tổ chức công bố công trình nghiên cứu về các loài động vật xương sống trong hang động do TS. Phạm Đình Sắc (Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Việt Nam) chủ trì thực hiện.

Nhóm nghiên cứu của TS. Phạm Đình Sắc đã tìm thấy 58 loài động vật không xương sống thuộc 7 lớp, 22 bộ được ghi nhận tại 21 hang động. Đây là kết quả bước đầu minh chứng cho sự đa dạng sinh học của các loài sinh vật hang động tại Phong Nha – Kẻ Bàng, mở ra hướng nghiên cứu quan trọng cho hệ sinh thái hang động nói chung.

Được biết, trong 58 loài này, có nhiều loài mới lần đầu được công bố, gây bất ngờ đối với giới nghiên cứu động vật không xương sống.

Trước đó, ngày 7/9, tại Đồng Hới (Quảng Bình) cũng diễn ra Hội nghị Báo cáo luận chứng khoa học mở rộng Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Theo thông tin từ Viện Điều tra quy hoạch rừng, đơn vị tư vấn, khu vực mở rộng dự kiến sẽ có diện tích hơn 30.000 ha nằm trên địa phận 2 xã Thượng Hóa và Hóa Sơn thuộc huyện Minh Hóa, được che phủ gần như tuyệt đối bởi rừng nguyên sinh và ẩn chứa nhiều giá trị đa dạng sinh học.