Bình Định kéo điện lưới quốc gia ra đảo Nhơn Châu

Một góc đảo Nhơn Châu (Ảnh: Minh Huệ/ Chinhphu.vn)

ThienNhien.Net – Tỉnh Bình Định đã xây dựng dự án kéo điện lưới quốc gia từ đất liền ra xã đảo Nhơn Châu (thuộc TP Quy Nhơn), với tổng vốn đầu tư gần 70 tỷ đồng.

Hiện tại, xã đảo Nhơn Châu có 484 hộ dân, với 2.110 nhân khẩu, đang sử dụng điện từ nguồn máy phát diesel do UBND TP Quy Nhơn hỗ trợ kinh phí mua dầu mỗi năm hơn 1 tỷ đồng, người dân chỉ phải trả tiền điện 1.000 đồng/kWh.

Tuy nhiên, do nguồn kinh phí có hạn nên máy phát điện chỉ chạy phục vụ cho nhân dân trên đảo từ 17h đến 23h mỗi ngày và nhiều khi không có điện sử dụng do máy phát điện bị sự cố.

Tỉnh đã xây dựng dự án kéo điện lưới quốc gia từ đất liền ra xã đảo Nhơn Châu (thuộc TP Quy Nhơn) , với tổng vốn đầu tư gần 70 tỷ đồng.

Theo đó dự án sẽ tiến hành cho kéo lưới điện 22 kV bằng cáp ngầm chạy dưới biển từ xã Xuân Hòa, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên ra xã đảo Nhơn Châu, với chiều dài 13 km thay vì kéo từ TP Quy Nhơn ra với chiều dài 24 km.