Cần ngăn chặn tàn phá nhũ đá trên Cao nguyên đá Đồng Văn

ThienNhien.Net – Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) vốn nổi tiếng với địa hình núi đá hùng vĩ, với những giá trị di sản tự nhiên, đặc biệt là di sản địa chất, các di sản văn hóa đa dạng và độc đáo. Năm 2010, nơi đây đã được Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên Hợp quốc (UNESCO) công nhận là Công viên Địa chất Toàn cầu.

Cao nguyên đá Đồng Văn (Ảnh: Unescovietnam.vn)

Từ sự độc nhất vô nhị nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, Cao nguyên đá Đồng Văn đã và đang thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước. Tuy nhiên, những kiến tạo đặc trưng của các hang động có giá trị rất lớn đối với ngành du lịch Hà Giang hiện nay đang ở trong tình trạng báo động do người dân đập phá nhũ đá mang về làm bồn cảnh, trang trí trong gia đình…

Hang Khố Mỷ nằm ở địa phận xã Tùng Vài (huyện Quản Bạ) được các nhà khoa học đánh giá là một trong những hang động đẹp nhất trên Cao nguyên đá Đồng Văn với đặc điểm là núi đá vôi, cửa hang cao và rộng, trong hang có hồ nước ngầm, hệ thống nhũ đá đẹp, kỳ ảo, lộng lẫy với nhiều hình thù lạ mắt và nhiều màu sắc khác nhau. Nhưng hiện một số du khách tới thăm quan đã vào hang đập phá, bẻ nhũ đá mang về nhà đắp hòn non bộ. Trong hang còn rất nhiều nhũ đá bị bẻ gẫy, nhiều gốc nhũ có vết gẫy còn mới nguyên. Những bao tải đựng nhũ đá chưa kịp vận chuyển đi vẫn còn ngổn ngang trong hang.

Được biết, UBND huyện Quản Bạ đã giao cho cấp ủy, chính quyền xã Tùng Vài trông coi, quản lý. Tuy nhiên, do không có kinh phí thuê người trông coi và chưa thành lập được Ban Quản lý bảo vệ hang nên vẫn để xảy ra tình trạng trên.

Để bảo vệ vẻ đẹp nguyên sơ, kỳ vĩ của hệ thống thạch nhũ trong các hang động trên Cao nguyên đá Đồng Văn, thiết nghĩ, các ngành chức năng của tỉnh Hà Giang, Ban Quản lý Công viên Địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn cần khẩn trương vào cuộc và triển khai ngay các biện pháp bảo vệ hữu hiệu để ngăn chặn sự tàn phá nhũ đá ở các hang động trước khi sự thiếu ý thức của con người đi quá xa.