Nhiều địa phương kịp thời ứng phó cháy rừng

ThienNhien.Net – Trong những ngày qua, do nắng nóng kéo dài nên cháy rừng xảy ra tại nhiều địa phương nhưng đã được các lực lượng chức năng kịp thời ứng phó.

(Ảnh minh họa: Đất Việt)

Tại Nghệ An, vụ cháy rừng xảy ra tại xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc được dập tắt rạng sáng 2/5. Các lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng của huyện Nghi Lộc, xã Nghi Kiều với sự tham gia của kiểm lâm, bộ đội, công an cùng người dân đã đến hiện trường chữa cháy. Tuy nhiên, do gặp khó khăn về địa hình, việc đi lại không thuận tiện và phải đi bộ ở quãng đường dài nên công tác khống chế, dập tắt đám cháy gặp nhiều khó khăn.

Tại Quảng Ngãi, ngày 2/5, một vụ cháy rừng trên núi Thiên Ấn, xã Tịnh Ấn, huyện Sơn Tịnh đã được dập tắt kịp thời. Vụ cháy thiêu rụi gần 2 ha rừng bạch đàn. Nguyên nhân vụ cháy là do trẻ nhỏ nghịch lửa gần bìa rừng, sau đó quên dập lửa nên đám cháy đã lan rộng vào rừng. Những người dân gần khu vực cháy cho biết, ban đầu chỉ xảy ra một đám cháy nhỏ, nên bà con đã cùng dập lửa.

Tại Hà Giang, đến ngày 2/5, vụ cháy rừng trên đỉnh núi thôn Lâm, xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang xảy ra tối 1/5 đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, hàng chục ha rừng phòng hộ và rừng hỗn giao bị thiệt hại. Dù phát hiện cháy sớm nhưng do đỉnh núi cao, cách xa nguồn nước, xa khu dân cư nên dù đã huy động đông đảo lực lượng dân quân tự vệ, công an xã và người dân địa phương tham gia dập lửa nhưng phải mất nhiều giờ đồng hồ, đám cháy mới được khống chế. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do một hộ dân tộc thiểu số đốt nương làm rẫy, bất cẩn đã làm cháy rừng.

Cũng trong ngày 2/5, rừng đặc dụng Nam Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã xảy ra một vụ cháy lớn. Các cơ quan chức năng thành phố đã huy động hàng nghìn người đến chữa cháy, song do thời tiết hanh khô và gió lớn, nên các đám cháy lây lan, bùng phát trên diện rộng, khiến cho việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Ước tính có hàng chục héc ta rừng đã bị thiêu rụi. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đồng ý với đề nghị của Đà Nẵng, chỉ đạo Bộ Quốc phòng trong sáng 3/5 điều máy bay trực thăng vào Đà Nẵng để hỗ trợ dập lửa.

Trước tình hình thời tiết khắc nghiệt, Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp) cảnh báo nguy cơ cháy rừng cao tại 16 địa phương trong cả nước gồm các huyện Bảo Thắng, Văn Bàn, Bảo Yên, TP. Lào Cai của tỉnh Lào Cai và khu vực Quế Phong, Quỳ Châu, Anh Sơn, Con Cuông của tỉnh Nghệ An có nguy cơ cháy rừng ở cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm. Ngoài ra, 15 địa phương có nguy cơ cháy rừng cấp IV, cấp nguy hiểm, bao gồm: toàn tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Hòa Bình, Phú Yên, Thái Nguyên; Khu vực Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động, tỉnh Bắc Giang; Khu vực Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Khu vực Kim Bảng, Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam; Khu vực Khánh Sơn, TX. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa; Khu vực Mường Tè, tỉnh Lai Châu; Khu vực Kỳ Sơn, Tương Dương, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Thanh Chương, Nam Đàn, Nghi Lộc, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Khu vực TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Khu vực Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, Mộ Đức, Đức Phổ, Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi; Khu vực Quỳnh Nhai, Yên Châu, Sông Mã, Mai Sơn, Bắc Yên, Phù Yên, tỉnh Sơn La; Khu vực Mường Lát, Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh, Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Ban chỉ đạo trung ương Phòng cháy chữa cháy rừng yêu cầu UBND các cấp và chủ rừng thuộc các địa phương trên thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.