Dân đốt nương làm cháy 12ha rừng

ThienNhien.Net – Hôm qua 01/05/2012, tại thôn Lâm, xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đã xảy ra một vụ cháy rừng tương đối lớn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do một gia đình đốt cỏ làm nương nhưng bất cẩn không kịp dập lửa, khiến đám cháy lan rộng.

Sau nhiều giờ cố gắng, chính quyền địa phương cùng bà con trong thôn đã dập tắt được đám cháy. Nhưng do thời tiết nắng nóng và khô hanh, nơi xảy ra cháy lại không có nước, địa hình phức tạp nên ngọn lửa đã thiêu trụi hơn 12ha rừng giang và rừng tạp trước khi được dập tắt.

Đám cháy trước khi bị dập tắt

Được biết, hiện tại đang là thời điểm người dân trong vùng phát rẫy, làm nương. Theo tập quán cũ, bà con thường đốt cỏ, cây bụi để đỡ tốn công, đồng thời lấy tro làm tăng độ màu cho đất. Tuy nhiên, cùng bởi cách làm này, hàng năm ở Hà Giang đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng và gây tổn thất không nhỏ.

Chỉ tính từ đầu năm 2012 đến nay, trên địa bàn Hà Giang đã xảy ra 11 vụ cháy rừng tại nhiều huyện làm thiệt hại trên 100ha rừng tạp và rừng trồng.