Người dân Thái tiếp tục kêu gọi ngừng xây Xayaburi

ThienNhien.Net – Vào thời điểm diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của Tập đoàn Ch. Karnchang (CK) – chủ đầu tư xây dựng công trình thủy điện Xayaburi gây nhiều cãi, hơn 60 đại diện người dân đến từ 8 tỉnh ở vùng Bắc và Đông Bắc Thái Lan cư trú dọc sông Mê Kông đã tập trung ngay trước trụ sở tập đoàn, giương cao cờ và biểu ngữ phản đối. Với lo ngại rằng tiến trình xây đập Xayaburi sẽ nhanh chóng được thúc đẩy, nhóm yêu cầu tập đoàn dừng lập tức mọi hoạt động xây dựng trước khi nghiên cứu sâu hơn về tác động môi trường của các dự án thủy điện dòng chính sông Mê Kông được tiến hành. Đoàn người tiếp tục kéo tới trụ sở Ngân hàng Thương mại Siam, một trong bốn ngân hàng lớn của Thái Lan cấp vốn cho dự án, gửi thư đề nghị ngân hàng này sớm rút vốn khỏi dự án thủy điện Xayaburi để tránh những hậu quả khôn lường đến môi trường, hệ sinh thái và sinh kế của người dân sống dọc hai bên bờ sông. Trước đó, ngày 18/4, nhiều nhà hoạt động từng tập trung trước cửa văn phòng Đại sứ quán Lào ở Bangkok, hô vang khẩu hiệu phản đối việc xây đập.

Cùng thời gian này năm ngoái, tại tỉnh Nong Khai (Thái Lan) đã diễn ra cuộc biểu tình của khoảng 400 người dân ở các tỉnh Bắc và Đông Bắc Thái Lan cũng nhằm phản đối dự án xây Xayaburi – con đập mà họ tin rằng sẽ gây ra vô số ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống của họ.