Truy nã các đối tượng khai thác rừng trái phép

ThienNhien.Net – Ngày 11/04/2012, cơ quan điều tra công an huyện Kông Chro (Gia Lai) cho biết đã ký lệnh truy nã đối với 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hà (1993), Đinh Quốc Linh (1991), Võ Văn Khánh (1986) trú tại xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ và Phạm Văn May (1988) trú tại tổ 3, thị trấn Kông Chro về tội khai thác rừng trái phép. Trước đó, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố hình sự và bắt tạm giam đối tượng Hà Văn Thắng (1988) trú tại xã Yang Bắc, huyện Đắk Pơ.

Hiện trường vụ khai thác rừng (Ảnh: Anh Ngân)

Ngày 20/3 vừa qua, Hạt kiểm lâm và Công an huyện Kông Chro đã phát hiện và lập biên bản tạm giữ hơn 22m3 gỗ Căm xe (nhóm 2), Cà chít (nhóm 3), Bằng lăng, Sến mủ… không rõ nguồn gốc tập kết tại khu vực làng Chrao, xã Đak Pơ Pho, huyện Kông Chro. Qua kiểm tra xác minh nguồn gốc của số gỗ nói trên, lực lượng chức năng huyện phát hiện hàng chục hec-ta rừng thuộc lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia Pa quản lý đã bị phá tan hoang.

Cũng tại hiện trường, đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện hơn 190 cây gỗ có đường kính trung bình lớn nhất là 50cm, nhỏ nhất là 15cm đã bị chặt hạ. Tổng khối lượng thiệt hại lên tới hơn 77m3.

Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, Cơ quan Công an huyện Kông Chro kêu gọi các đối tượng đang lẩn trốn nên ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.