Tiết kiệm được 546 MW điện trong Giờ Trái Đất 2012

ThienNhien.Net – Theo thống kê từ Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia, trong 60 phút tắt đèn của chiến dịch Giờ Trái Đất 2012 từ 20h30 đến 21h30 ngày 31/3, Việt Nam tiết kiệm được 546 MW điện (564.000kWh).

Logo Giờ Trái Đất 2012 (Ảnh: Cổng TTĐT Tổng cục Du lịch)

Từ năm 2009, Việt Nam bắt đầu hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất và kết quả đạt được qua mỗi năm khá khả quan. Năm 2009, Việt Nam tiết kiệm được 140 MW (tương đương 126 triệu đồng), năm 2010 là 500 MW (450 triệu đồng), năm 2011 là 400 MW (500 triệu đồng). Năm 2012 đạt mức cao nhất với 546 MW (712 triệu đồng).

Theo tính toán của các chuyên gia, ngành điện sẽ tiết kiệm được 50 triệu USD tiền đầu tư xây dựng nguồn cung mới nếu mỗi năm tiết kiệm được 3% – 5% lượng điện tiêu dùng.

Sự kiện Giờ Trái Đất tại Việt Nam năm nay mang thông điệp “Tôi và bạn hãy cùng hành động”, đã nhận được sự hưởng ứng của 48 tỉnh và thành phố trên khắp cả nước. Đây còn là dịp góp phần giúp người dân nâng cao ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.