Phát hiện nhiều vụ buôn bán gỗ lậu

ThienNhien.Net – Sau thời gian nghỉ Tết, tình trạng buôn lậu gỗ đang nóng trở lại, các lực lượng chức năng của hai tỉnh Khánh Hòa và Bình Phước đã phát hiện và bắt giữ nhiều vụ tập kết, buôn bán gỗ trái phép trong tháng 3.

(Ảnh minh họa: CAND)

Vào lúc 0h 10 phút sáng 25/3, công an huyện Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) bắt quả tang hai xe ô tô biển kiểm soát 79H-7530 và 79D-9920 đang trên đường vận chuyển gỗ lậu về huyện Diên Khánh. Mỗi xe chở 3m3 gỗ thuộc nhóm 1 nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Trước đó, ngày 22/3, tại Km 47 trên tuyến đường Nha Trang – Đà Lạt (đoạn qua xã Sơn Thái, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa), Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh phát hiện chiếc ô tô tải mang biển kiểm soát 79D-4204 do ông Huỳnh Cân (trú tại xã Diên Tân, Diên Khánh, Khánh Hòa) vận chuyển 24 hộp gỗ (tương đương với 2,914m3) Thông Nàng nhóm 4 không có nguồn gốc.

Cùng ngày 22/3, Đồn biên phòng 738 (Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước) trong khi đi tuần tra ở xã Đắk Ơ đã phát hiện 50m3 gỗ thuộc nhiều nhóm khác nhau được lâm tặc kết thành bè, giấu rải rác trên ngầm Ô Huýt (giáp địa phận huyện Bù Gia Mập). Đây là số gỗ được lâm tặc vận chuyển từ Campuchia về theo đường bộ và đường thủy chờ đưa đi tiêu thụ.

Tất cả số gỗ tang vật được các cơ quan chức năng đưa về trụ sở, lập biên bản để xử lý.