Giáo dục bảo tồn đa dạng sinh học cho học sinh THCS

ThienNhien.Net – Sau buổi khai mạc tại Trường THCS Lý Tự Trọng, thành phố Đà Nẵng vào sáng 9/1, Triển lãm “Bảo tồn đa dạng sinh học ở khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà” dự kiến tiếp tục được tổ chức tại 06 trường trung học cơ sở trên địa bàn.

Chuyên gia động vật học người Đức Ulrike Streicher tại Sơn Trà. Cô vừa là người chuẩn bị nội dung, vừa là người vận động kinh phí tài trợ triển lãm. (Ảnh: Đất Việt)

Triển lãm do Sở Khoa học công nghệ thành phố phối hợp tổ chức từ ngày 9/1 – 17/3 nhằm tuyên truyền, giáo dục các em học sinh biết đặc điểm, giá trị bảo tồn đa dạng sinh học ở Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, tạo điều kiện cho các em tham gia tìm hiểu về thiên nhiên và thấy được vẻ đẹp, sự đa dạng sinh học ở khu bảo tồn.

Nội dung triển lãm bao gồm hai phần, trong đó phần 1 tập trung giới thiệu các nội dung về đa dạng sinh học tại Miền Trung Việt Nam, đa dạng sinh học tại bán đảo Sơn Trà, công tác bảo tồn tại Sơn Trà…; phần 2 trưng bày một số tranh ảnh về các loài động thực vật tại bán đảo Sơn Trà.

Các nội dung triển lãm được trưng bày trong một phòng có diện tích từ 40 – 45m2, và giáo viên bộ môn Sinh học của các lớp chịu trách nhiệm hướng dẫn các em tìm hiểu nội dung triển lãm, thời lượng tìm hiểu ít nhất 01 tiết/01 lớp.

Theo thống kê, hiện có 985 loài thực vật, 36 loài thú, 106 loài chim, 23 loài bò sát, 9 loài lưỡng cư, 113 loài côn trùng cùng cư trú tại rừng Sơn Trà, trong đó có rất nhiều loài có tên cả trong Sách Đỏ Việt Nam và Sách đỏ IUCN, tiêu biểu là loài voọc chà vá chân đỏ. Chỉ trong 3 năm, từ 2007 – 2010, số lượng loài này đã giảm tới 15%.