Ra mắt bảo tàng phong lan rừng

ThienNhien.Net – Bảo tàng phong lan rừng của Công ty TNHH XQ Sử Quán trên đường Mai Anh Đào, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng vừa chính thức được ra mắt và đưa vào sử dụng, quy tụ 152 loài phong lan rừng được trồng trên những thân gỗ mộc.

Việc thành lập bảo tàng ngoài nhằm mục đích lưu giữ nguồn gien của các loài hoa còn hướng tới việc đáp ứng nhu cầu thưởng thức của đông đảo người chơi lan rừng, đặc biệt là trong tình trạng hiện nay khi các loài hoa này đang đứng trước nguy cơ bị xâm hại quá mức bởi bàn tay con người – ông Võ Văn Quân, Tổng giám đốc Công ty TNHH XQ Sử Quán chia sẻ.

Được biết, lễ ra mắt bảo tàng được tổ chức ngay trước ngày diễn ra Lễ khai mạc Festival hoa Đà Lạt tại quảng trường Lâm Viên với sự tham dự của hơn 12.000 người cùng vô vàn các loài hoa đặc trưng của vùng đất vốn được mệnh danh là xứ sở của hoa.