Trung Quốc tăng tốc phát triển điện mặt trời


Điện mặt trời (Ảnh: Schwnj/Wikimedia Commons)

ThienNhien.Net – Cơ quan Quản lý Năng lượng Quốc gia Trung Quốc cho biết Chính phủ nước này đã hiệu chỉnh mục tiêu phát triển điện mặt trời đến năm 2015 lên 50% so với kế hoạch trước đó.

Theo đó, Trung Quốc lên kế hoạch tăng công suất phát điện mặt trời được lắp đặt lên 15 GW vào năm 2015 thay vì 10 GW như mục tiêu đề ra trước đó.

Trong khi đó, tính đến cuối năm 2010, tổng công suất lắp đặt điện mặt trời của Trung Quốc vẫn chưa đạt tới 1 GW.

Có lẽ bước đi đầy tham vọng này được khuyến khích bởi sự gia tăng nhanh chóng của các nhà máy điện mặt trời trong mấy tháng gần đây, kể từ lần đầu tiên Chính phủ Trung Quốc thống nhất giá bán điện mặt trời cho lưới điện vào tháng 7 vừa qua, đồng thời đề nghị mức giá cao hơn cho các dự án sẽ đi vào hoạt động trước khi bước sang năm mới.