Chile ủng hộ nhân dân vùng lũ Đồng bằng sông Cửu Long

ThienNhien.Net – Sáng 22/12, Thay mặt Chính phủ Chile, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Chile tại Việt Nam Fernando Urrutia đã trao số tiền trị giá 15.000 USD hỗ trợ nhân dân đồng bằng Sông Cửu Long bị lũ lụt.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức lễ tiếp nhận viện trợ.

Trong thời gian cuối tháng 9, đầu tháng 10, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh miền Trung phải chống chọi với lũ lụt nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng nề. Tính đến ngày 10/10/2011, lũ lụt tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An đã gây tổng thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng.

Trong hoàn cảnh khó khăn đó, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ của nhiều quốc gia, Hiệp hội Chữ thập đỏ-Trăng lưỡi liền đỏ quốc tế, các Hội quốc gia, các doanh nghiệp. Tính đến nay, số tiền hỗ trợ đã đạt gần 2,3 triệu USD.