Gia Lai: Rừng phòng hộ Đak Đoa bị chặt phá

ThienNhien.Net – Thời gian qua, Rừng phòng hộ Đak Đoa – xã Hải Yang (Đak Đoa- Gia Lai) bị một số đối tượng xấu chặt phá. Tổng diện tích và số lượng thông bị chặt lên đến 619 cây, với diện tích 0,719 ha, chủng loại thông 3 lá, có đường kính D 1,3 từ 06-35 cm, được trồng vào năm 1998.

Báo Gia Lai ngày 17/12/2011 cho biết, diện tích rừng thông bị chặt phá nằm ngay cạnh trung tâm xã Hải Yang, thế nhưng, không hiểu sao khi kẻ xấu dùng cưa máy tiến hành cưa gốc cây lại không bị cơ quan chức năng nào phát hiện, ngay cả nhân viên thuộc ban quản lý rừng phòng hộ được giao trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng tại tiểu khu trên cũng không biết thông bị cưa khi nào (?)

Đến thời điểm này Ban quản lý Rừng phòng hộ Đak Đoa đã kiểm tra và báo cáo chính quyền địa phương và tìm hiểu nắm bắt một số đối tượng người địa phương nghi là thủ phạm để điều tra, đồng thời cắt cử cán bộ theo dõi tình hình và thực hiện tuyên truyền cho bà con không phá rừng.