Xây dựng hệ thống tháp cảnh báo thiên tai

ThienNhien.Net – Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm 2012 một hệ thống tháp cảnh báo thiên tai sẽ được xây dựng tại 28 tỉnh, thành phố ven biển. Tháp báo thiên tai bao gồm đèn tín hiệu, thiết bị quan trắc khí tượng thủy văn tự động, còi báo hiệu, loa…

Đề án xây dựng hệ thống tháp cảnh báo thiên tai được chia thành nhiều dự án như dự án thiết kế mẫu tháp báo thiên tai trên biển; xây dựng hệ thống tháp cảnh báo áp thấp nhiệt đới, bão, sóng thần; vận hành khai thác các hệ thống tháp…

Hệ thống tháp cảnh báo thiên tai có thể giúp các tàu thuyền đánh bắt gần bờ nhận được tín hiệu một cách nhanh chóng, từ đó có biện pháp tránh trú bão kịp thời, giúp hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trong giai đoạn đầu, hệ thống tháp cảnh báo thiên tai ven biển sẽ chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn 28 tỉnh, thành phố.