Phát hiện loài nhện “bạch tạng” ở Úc

ThienNhien.Net – Các nhà khoa học ở khu vực miền tây nước Úc đã thực sự kinh ngạc khi nhìn thấy một cá thể nhện “bạch tạng” dài chừng 3cm, với cái đầu màu trắng. Tuy nhiên, họ nhận định con nhện cửa sập này không hoàn toàn bị “bạch tạng” bởi trên cơ thể nó vẫn chứa một số sắc tố nâu. Thế nhưng, người ta vẫn sẽ gọi nó là nhện cửa sập “bạch tạng” đến tận khi nó chính thức được công nhận và mô tả như một loài mới. Đến nay người ta chưa biết gì về lịch sử tiến hóa của loài này, ngoài ước đoán rằng nó cũng sống cả đời trong hang giống như bao cá thể nhện cửa sập khác. Được biết, cái tên nhện cửa sập xuất phát từ đặc điểm của loài này là chuyên dùng đất, thực vật và tơ của mình để dựng cửa hang. Chúng chỉ ra khỏi hang khi phát hiện có con mồi béo bở như côn trùng, động vật chân đốt và các loài không xương sống nhỏ… đi ngang qua.