Mưa lũ tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh gây thiệt hại

Mưa lũ tại Nghệ An, Thanh Hóa đã khiến gây thiệt hại lớn về tài sản, nhiều đường giao thông bị tê liệt - Ảnh: Báo Dân trí

ThienNhien.Net – Chỉ trong vài ngày qua, mưa lớn cùng với việc xả lũ của một số hồ đập thủy lợi đã gây ra tình trạng ngập lụt trên diện rộng tại một số huyện của tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, gây nên thiệt hại lớn.

Tại Thanh Hóa, hàng chục nghìn ha lúa màu bị ngập, hàng trăm hộ dân bị ngập nước, ước tính thiệt hại khoảng ban đầu khoảng 200 tỉ đồng. Theo tin từ Báo điện tử Dân trí ngày 12/9/2011, tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, mưa lớn khiến hơn 1.200 ha lúa mùa đang vào kỳ trổ bông bị chìm sâu trong nước lũ. Toàn huyện có  350 hộ dân bị cô lập hoàn toàn. Khoảng 1.200ha lúa mùa đã mất trắng hoàn toàn. Chỉ tính riêng thiệt hại về lúa đã lên tới gần 40 tỉ đồng.

Thống kê của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão Thanh Hóa, tính đến 17h chiều 11/9, toàn tỉnh đã có hàng chục nghìn ha lúa màu bị ngập, trong đó có tới 5.776 ha lúa mùa bị ngập nặng có khả năng mất trắng; gần 900 ha ngô, lạc bị ngập, hư hại, hơn 112 ha mía bị ngã đổ, gần 300ha hoa màu các loại bị ngập úng.

Tại Nghệ An, mưa lớn kéo dài trên diện rộng suốt 3 ngày qua cũng khiến hàng nghìn ha lúa sắp đến kỳ thu hoạch tại các huyện Hưng Nguyên, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu bị ngập úng, nguy cơ mất trắng. Lượng mưa đo được sáng ngày 11/9  từ 150-250mm, một số vùng có lượng mưa lớn hơn như Quế Phong mưa 303 mm; Tây Hiếu 301,0 mm; Nam Đàn 288,0mm; Cửa Hội 307,0mm.

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết, mực nước lúc 13h00 ngày 11/9/2011 trên sông Hiếu tại Quỳ Châu là 72,54m, tại Nghĩa Khánh: 39,15m; trên sông Cả tại Thạch Giám: 63,95m, Dừa: 21,13m, tại Đô Lương: 13,45m dưới báo động I: 1,05m, tại Nam Đàn: 4,98m dưới báo động I: 0,42m. Hiện lũ trên hệ thống sông Cả của tỉnh Nghệ An đang lên.