Thằn lằn xanh Anolis gorgonae

ThienNhien.Net – Là một trong những loài bò sát kỳ lạ nhất thế giới, thằn lằn xanh (Anolis gorgonae) khoác lên mình bộ da rất hiếm gặp ở các loài thằn lằn khác. Riêng yếm bò của những con đực có màu trắng, còn trên phần đầu và phần cổ của một số cá thể thằn lằn lại xuất hiện nhiều đốm sẫm màu hơn. Nơi cư trú độc nhất của Anolis gorgonae là hòn đảo Gorgona (Colombia), ngoài khơi Thái Bình Dương. Chúng hiếm và ít được bắt gặp đến độ các nhà khoa học không tài nào dự đoán được số lượng của quần thể thằn lằn này. Gây sự chú ý nhờ màu sắc cơ thể, một mặt thằn lằn xanh được coi như biểu trưng du lịch của Colombia, có khả năng thu hút hàng nghìn du khách tới Gorgona tham quan; mặt khác, sức hút này lại khiến số lượng quần thể của chúng bị đe dọa bởi bàn tay của những kẻ sưu tầm động vật. Và do nơi cư trú khá hạn hẹp, lại chịu tác động của nạn phá rừng nên hiện loài thằn lằn này cũng là loài đang bị đe dọa.