Hà Nội ra quy định về phòng và chữa cháy rừng

ThienNhien.Net – Nhằm thắt chặt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, đồng thời hạn chế tối đa các thiệt hại do cháy rừng gây ra, UBND Thành phố Hà Nội ngày 18/7 đã ra quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn.

(Ảnh minh họa: VnExpress)

Các hành vi bị cấm trong rừng, ven rừng được quy định cụ thể như sau:

1 – Cấm đốt lửa, sử dụng lửa trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt rừng đặc dụng, phân khu phòng hộ rất xung yếu; ở các khu rừng dễ cháy, thảm thực vật khô nỏ vào mùa hanh khô; ở gần kho, bãi gỗ khi có cấp dự báo cháy rừng từ cấp III đến cấp V.

2 – Cấm đốt lửa, sử dụng lửa để săn bắt động vật rừng, hạ cây rừng và đốt để lấy than ở trong rừng, lấy mật ong, lấy phế liệu chiến tranh; đốt nương, rẫy, đồng ruộng trái phép ở trong rừng, ven rừng cũng bị cấm triệt để.

3 – Cấm xâm hại các công trình phòng cháy chữa cháy rừng và các hành vi khác trực tiếp gây ra nguy cơ cháy rừng.

Ngoài ra, quy định cũng nêu rõ các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; lực lượng tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng; trách nhiệm cơ quan, tổ chức, ủy ban nhân dân các cấp; trách nhiệm các chủ rừng, hộ gia đình, cá nhân sống trong rừng và ven rừng; kinh phí phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng, và khâu tổ chức thực hiện.