Cháy rừng đặc dụng Hải Vân

Cháy rừng Nam Hải Vân. Ảnh: VnExpress

ThienNhien.Net – Trưa 7/7/2011, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại rừng đặc dụng Hải Vân thuộc vùng giáp ranh giữa tỉnh Thừa Thiên – Huế và thành phố Đà Nẵng.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy xuất phát từ khu rừng trồng thuộc tỉnh Thừa Thiên- Huế. Do thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao kèm theo gió biển thổi vào đã khiến đám cháy nhanh chóng lan rộng đến tiểu khu 4A thuộc khu vực rừng đặc dụng Nam Hải Vân.

Ngoài lực lượng kiểm lâm, tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng đã huy động hàng trăm người thuộc lực lượng liên ngành triển khai dập lửa, chữa cháy. Nhưng do địa hình phức tạp, thực bì dày đặc kèm theo thời tiết khô, nóng, đám cháy đã bùng phát ở nhiều địa điểm. Đến cuối giờ chiều 7/7, đám cháy vẫn tiếp tục lan rộng.

Ngoài điểm lớn này, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện đang có 2 điểm cháy rừng khác xảy ra tại khu vực xã Hòa Liên và Hòa Phú của huyện Hòa Vang. Việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn vì phân tán lực lượng.

Theo thống kê của Cục Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến tháng 5/2011, cả nước xảy ra 146 vụ cháy rừng, với tổng diện tích rừng bị cháy trên 1.000 ha.

Theo bản tin cảnh báo ngày 6/7 của Cục Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Phú Yên, các Khu vực Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, Vĩnh Linh của tỉnh Quảng Trị đã nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng cấp IV (cấp nguy hiểm).

Do đó, lực lượng kiểm lâm cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc khai thác rừng trồng và rừng tự nhiên; nhắc nhở các chủ rừng tổ chức lực lượng thường trực bảo vệ rừng. Các đơn vị lâm nghiệp và nhân dân các địa phương đang tích cực làm cỏ, làm đường ranh cản lửa ở những khu vực rừng có nguy cơ cháy xảy ra.