Bắc Kạn: “Quặng tặc” lộng hành

Quặng sắt trái phép tại mỏ Lủng Viền chưa kịp được đưa đi tiêu thụ. Ảnh: Báo Nhân Dân

ThienNhien.Net – Lợi dụng sơ hở, lỏng lẻo trong quản lý khoáng sản của cơ quan chức năng trên địa bàn, một số đối tượng đã tổ chức khai thác trái phép quặng sắt tại mỏ Lủng Viền ở xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Báo Nhân Dân ngày 6/7/2011 thông tin, khi tiến hành xây dựng khu tái định cư Lủng Viền tại huyện Ngân Sơn thì thân quặng sắt thuộc mỏ sắt Lủng Viền chạy dọc sườn núi vô tình được phát hiện. Trong quá trình san gặt mặt bằng, đơn vị thi công đã ủi khoảng ba nghìn tấn quặng ra phía trước khu tái định cư.  Và đống quặng sắt lộ thiên này và mỏ sắt Lùng Viền đã trở thành miếng mồi ngon cho “quặng tặc”.

Người dân địa phương cho biết, đầu tháng 6- 2011, các đối tượng khai thác quặng trái phép ở đây đã vận chuyển trót lọt khoảng 40 chuyến xe ô tô quặng sắt, mỗi chuyến xe có trọng tải hơn 40 tấn (tổng số 1.600 tấn) đi tiêu thụ về hướng tỉnh Cao Bằng theo quốc lộ 3. Nếu chỉ tính với giá bán 700 đồng/ kg thì “quặng tặc” đã thu hơn một tỷ đồng, để lại môi trường ô nhiễm, đường giao thông nông thôn huyện Ngân Sơn bị “cày nát” bởi xe chở quặng, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Giữa tháng 6- 2011, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra, bắt “quặng tặc” nhưng do chúng thông thạo địa hình, đồi núi hiểm trở nên lực lượng chức năng gặp phải nhiều khó khăn. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn nhận định: Đây là hành vi khai thác khoáng sản trái phép có tổ chức, quy mô tương đối lớn, được tính toán kỹ lưỡng, hoạt động nửa công khai, nửa bí mật, thể hiện sự coi thường pháp luật.

Thiết nghĩ ngành chức năng tỉnh Bắc Kạn cần có những biện pháp đối phó và xử lí kiên quyết hơn nữa nhằm ngăn chặn kịp thời và chấm dứt tình trạng trên.