Trồng rừng bằng cây trẩu để xóa nghèo

ThienNhien.Net – Nhận thấy cây trẩu có nhiều ưu điểm về khả năng sinh trưởng và cho nguồn thu nhập khá nên từ năm 2010, UBND huyện Mường Khương, Lào Cai đã quyết định đưa loại cây này trồng trên diện tích rừng phòng hộ ở hai xã Tả Gia Khâu và Dìn Chin nhằm giúp nhiều hộ nghèo dần ổn định sinh kế.

Nông nghiệp Việt Nam 30/5 cho hay, cây trẩu tuy không phải là cây bản địa nhưng phát triển rất nhanh, được bà con trồng ở khắp nơi. Trước đây, cây được trồng chỉ để lấy củi làm vật dụng sinh hoạt trong nhà nhưng nay được người Trung Quốc thu mua với giá 6.000 đồng/kg, riêng hạt là 12.000 đồng/kg, nên ngày càng có nhiều hộ tham gia trồng. Nhiều hộ còn tự nguyện chuyển đổi từ đất nương rẫy kém hiệu quả sang trồng trẩu.

Năm 2010, hai xã Dìn Chin và Tả Gia Khâu đã trồng 300 ha với đơn giá 10 triệu/ha/4 năm. Dự kiến, năm 2011, Mường Khương sẽ trồng tiếp 100 ha rừng phòng hộ bằng cây trẩu ở xã trên. Nếu thành công, diện tích trẩu sẽ còn được nhân rộng ra nhiều xã khác.

Chùm ảnh minh họa: Nikonvn.com