Sa giông đỏ

ThienNhien.Net – Người ta dễ dàng tìm thấy sa giông đỏ (Notophthalmus viridescens) quanh quẩn dưới những thân gỗ mục nát, những phiến đá to hay những đám lá rụng gần khu vực khe suối trong các khu rừng miền đông Bắc Mỹ. Loài kỳ giông này có cơ thể dài khoảng 4–9cm. Chúng thường thích sống theo đàn và ăn dế, giun đất, sên, nhện cùng nhiều loài động vật nhỏ không xương sống. Sa giông đỏ ấp trứng và sinh sản dưới nước nhưng khi lớn hơn chúng lại sống trên cạn – một nơi đầy rẫy những kẻ thù nguy hiểm. Tuy nhiên, “chiếc áo khoác” sặc sỡ màu đỏ hoặc cam nhạt của loài sa giông dường như cũng là tín hiệu cảnh báo kẻ thù rằng chúng không hề dễ “xơi” chút nào.