Đuôi cụt cánh xanh

ThienNhien.Net – Đuôi cụt cánh xanh là loài chim thuộc Họ Đuôi cụt, có tên tiếng Anh là Blue- winged Pitta, tên khoa học là Pitta moluccenis. Chúng được tìm thấy ở vùng cận nhiệt đới và rừng ẩm vùng đất thấp nhiệt đới thuộc nhiều quốc gia như Australia, Bruney, Campuchia, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Ấn Độ, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippin, Singapore, Thái Lan và vùng Tây Nguyên Việt Nam. Đuôi cụt cánh xanh sở hữu một bộ ngực đầy đặn, chiếc mỏ đen khỏe khoắn, đôi chân khá dài và cái đuôi ngắn cũn. Loài chim này sinh sản tại nhiều thời điểm khác nhau, chúng thường xây một chiếc tổ lớn hình cầu ngay dưới mặt đất với đủ mọi nguyên vật liệu đa dạng gồm cành con, rễ cây, cỏ, lá và rêu. Chim cái thường đẻ từ 4-6 quả trứng mỗi đợt, trứng có màu trắng hoặc kem điểm thêm nhiều đốm tím, trước khi nở thành con, trứng được ấp bởi cả chim bố lẫn chim mẹ trong vòng 15-17 ngày.