“Vàng tặc” bới tung rừng phòng hộ

ThienNhien.Net – Bất chấp sự can thiệp của lực lượng chức năng, hơn chục năm qua hàng trăm người vào các cánh rừng thuộc Tiểu khu 1716 và 1712 do Xí nghiệp Lâm nghiệp Đắc Ha, huyện Đắc Glong (Đắc Nông) quản lý để khai thác vàng trái phép khiến hàng chục ha rừng nguyên sinh bị bới tung.

Báo Đại Đoàn Kết ngày 17/1/2010 cho biết, tại 2 Tiểu khu trên đã hình thành lên 3 tụ điểm khai thác vàng trái phép lớn và hàng chục điểm nhỏ lẻ chạy dọc theo các khe suối trong những cánh rừng do Xí nghiệp Lâm nghiệp Đắc Ha quản lý. Nạn khai thác vàng trái phép đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh thái nơi đây.

Ông Lê Tuấn Khang – Giám đốc Xí nghiệp Lâm nghiệp Đắc Ha cho biết: “Cả 3 tụ điểm khai thác vàng trái phép đều nằm trên đất quản lý của Xí nghiệp. Tuy nhiên, mỗi lần cử cán bộ xuống ngăn cản không cho khai thác vàng thì lập tức các chủ bãi lại cho “đàn em” tới dằn mặt nên đành… bất lực”.

Vì thế, hơn chục năm nay rừng phòng hộ nguyên sinh ở Đắc Ha đang bị “bào mòn” từng ngày, còn chính quyền nơi đây đang bất lực.