Bắc Kạn trâu bò chết rét hàng loạt

ThienNhien.Net – Đợt rét đậm từ đầu tuần đến nay đã khiến 141 con trâu, bò thuộc các huyện Ngân Sơn, Ba Bể, Pác Nặm, Na Rì , tỉnh Bắc Kạn chết.

Báo Lao Động ngày 07/01/2010 cho biết, đa số trâu, bò bị chết là do mùa đông ít có cỏ ăn, trâu, bò gầy nên sức đề kháng yếu, gặp thời tiết rét đậm dẫn đến chết hàng loạt, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Được biết, trước đợt rét này, UBND tỉnh Bắc Kạn đã có công văn yêu cầu các địa phương khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho đàn gia súc.

Tuy nhiên, do tập quán chăn thả đàn gia súc trên đồi, núi của bà con, nên khi nhiệt độ xuống thấp, xuất hiện sương muối trâu, bò không được chăm sóc tốt khiến nguy cơ chết rét rất cao.