Nữ hoàng của rừng xanh

ThienNhien.Net – Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều những loài hoa lan mới được phát hiện ở Việt Nam. Chỉ tính trong vòng 10 năm, theo thống kê chưa đầy đủ thì hơn 100 loài lan mới đã được các nhà khoa học công bố và rất nhiều loài được ghi nhận vùng phân bố mới. Loài lan lọng bò <i>Bulbophyllum repens</i> cũng là một loài lan mới trong số đó, đã được các thành viên website Sinh vật rừng Việt Nam lần đầu tiên phát hiện ra vùng phân bố ở Việt Nam trên độ cao 1600m, nơi tiếp giáp giữa Vườn quốc gia Phước Bình và Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà. Nhìn những chùm bông hoa lan lọng rực rỡ khoe sắc trong các cánh rừng thường xanh được bảo vệ rất chặt chẽ tại hai vườn quốc gia này, ta như thấy được sự tồn tại của chúng trong thiên nhiên hoang dã là một tất yếu để cho con người được hưởng thụ. Những hình ảnh có một không hai "cho đến hiện nay" về loài hoa lan mới được ghi nhận này đáng để chúng ta chiêm ngưỡng và cảm nhận vẻ đẹp rực rỡ của tạo hoá đã ban tặng cho con người Việt Nam.