Khí cầu sinh thái

ThienNhien.Net – Vincent Callebaut, một kiến trúc sư người Bỉ, đã gây ấn tượng mạnh trong Triển lãm Quốc tế Thượng Hải 2010 với ý tưởng xây dựng những khí cầu sinh thái trong tương lai. Những khí cầu được gọi là “Hydrogenase” này có chiều cao 400m, rộng 180m. Với khả năng tự sản xuất và vận hành bằng nhiên liệu sinh học từ tảo biển, Hydrogenase là một phương tiện giao thông thân thiện với môi trường. Tuy tốc độ di chuyển chậm nhưng những khí cầu sinh thái này lại tiết kiệm năng lượng, không gây tiếng ồn và đòi hỏi rất ít cơ sở hạ tầng để cất cánh, hạ cánh. Vincent Callebaut cũng chính là người đã phác họa chiến lược xây dựng những thành phố nổi mang tên Lilypad dành cho những người tị nạn khí hậu do nước biển dâng, băng tan vào năm 2008.

thanh pho khi cau