TP. HCM: Thí điểm xe buýt sử dụng khí thiên nhiên

ThienNhien.Net – Nhằm cải thiện môi trường không khí do sự gia tăng các phương tiện giao thông trong nhiều năm trở lại đây, UBND thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa phê duyệt dự án thí điểm xe buýt sử dụng khí nén thiên nhiên (CNG) của Công ty TNHH Một thành viên Xe khách Sài Gòn.


TP.HCM: Xe buýt dùng CNG liệu có “thọ”?

Theo đó, 21 xe buýt sử dụng nhiên liệu khí CNG (nhập khẩu mới nguyên chiếc) sẽ được đưa vào hoạt động thí điểm 6 tháng trên tuyến xe buýt số 1 (chợ Bến Thành – chợ Bình Tây).

Sau thời gian thí điểm, dự kiến các sở, ngành liên quan sẽ thông qua kết quả thẩm tra và trình UBND thành phố quyết định các đơn giá, định mức chính thức đối với hoạt động của số xe buýt chạy bằng khí CNG trên địa bàn thành phố.

Liên quan đến lĩnh vực này, Sài Gòn Giải Phóng 07/06 cho biết, Chính phủ Hàn Quốc thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) vừa cam kết hỗ trợ Dự án nghiên cứu khả thi hệ thống xe buýt nhanh, thân thiện môi trường quy mô 2 triệu USD, nhằm giảm thiểu khí thải và nâng cao chất lượng của hệ thống giao thông công cộng tại TP.HCM.

Dự án này sẽ lập sơ đồ chi tiết về làn đường xe buýt, trạm trung chuyển, hệ thống thu tiền tự động, đồng thời dự tính hiệu quả giảm thiểu khí cacbon, góp phần đưa TP.HCM trở thành thành phố thân thiện với môi trường.

Được biết, KOICA đã cùng với Phân viện Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường phía Nam ký kết biên bản thoả thuận thực hiện dự án này.