Trồng mới và khoanh nuôi phục hồi rừng ở Hoàng Liên

ThienNhien.Net – Vụ cháy rừng Vườn quốc gia Hoàng Liên trong tháng 02/2010 vừa qua được ghi nhận là lớn nhất trong nhiều năm gần đây, đã làm thiệt hại khoảng 700 ha rừng. Hiện nay, tỉnh Lào Cai đang khẩn trương tập trung nguồn lực khắc phục hậu quả, khôi phục rừng và bảo vệ môi trường sinh thái tại đây.


Đánh giá sơ bộ thiệt hại cho thấy, khả năng phục hồi rừng sau cháy chỉ còn 40- 50%. Do vậy, muốn phục hồi nhanh cần kết hợp giữa trồng mới và khoanh nuôi phục hồi.

Theo đó, ngày 02/03, UBND tỉnh giao Lào Cai đã giao cho Vườn quốc gia Hoàng Liên phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Phát triển Lâm nghiệp, UBND huyện Sa Pa khảo sát thực địa để trong tháng 03/2010 bố trí đủ giống cây lâm nghiệp bản địa phù hợp với điều kiện địa hình, khí hậu và cảnh quan từng khu vực bị cháy tại vùng đệm và vùng lõi của Vườn.

Bước đầu sẽ trồng lại 300 ha diện tích bị thiệt hại tại hai xã Tả Van và Bản Hồ để phủ xanh đất trống do cháy. Khu vực điểm cao 2.400 đến 2.900 mét, thuộc vùng giáp ranh với tỉnh Lai Châu sẽ tiến hành khoanh nuôi tái sinh để phục hồi rừng đa dạng sinh học.

Về lâu dài, để phòng ngừa, ngăn chặn cháy rừng, bảo vệ Vườn quốc gia Hoàng Liên một cách chắc chắn, hiệu quả, UBND tỉnh kiến nghị Trung ương hỗ trợ di chuyển, sắp xếp lại hàng ngàn hộ dân thuộc 5 xã của huyện Sa Pa đang sinh sống từ lâu đời tại vùng đệm và canh tác nương thảo quả ở sâu trong vùng lõi của Vườn.

Trước mắt, lực lượng kiểm lâm Lào Cai sẽ bám sát địa bàn 5 thôn nằm trong vùng lõi của Vườn quốc gia, sử dụng chế tài mạnh, nghiêm cấm đốt nương gây nguy cơ cháy rừng. Chi cục Kiểm lâm Lào Cai cũng chỉ đạo các Hạt kiểm lâm cấp huyện tăng cường tần suất cảnh báo cháy rừng liên tục trong ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Hiện tại, UBND tỉnh Lào Cai đã quyết định tạm dừng các hoạt động du lịch tại Vườn quốc gia Hoàng Liên, đồng thời giao Công an tỉnh tổ chức khảo sát hiện trường, thu thập và xác minh thông tin, điều tra làm rõ nguyên nhân cháy rừng trong thời gian sớm nhất.