Nhật thực hình khuyên dài nhất trong 1.000 năm tới

ThienNhien.Net – Chiều nay, 15/01/2010, hiện tượng nhật thực hình khuyên sẽ diễn ra, được dự đoán là nhật thực hình khuyên thường niên dài nhất trong 1.000 năm tới. Theo nhận định của Viện Vật lý Địa cầu (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam), tuy Việt Nam nằm ngoài dải quan sát hình khuyên nhưng vẫn có thể quan sát được nhật thực một phần và sẽ thấy sao Kim nhờ nhật thực.


Hiện tượng nhật thực xảy ra khi Mặt Trăng đi qua giữa Trái đất và Mặt trời. Nhật thực hình khuyên xảy ra hàng năm khi Trái đất ở vị trí gần nhất so với Mặt Trời và Mặt Trăng ở vị trí xa nhất so với địa cầu. Vì thế mà Mặt Trăng không đủ lớn để che khuất toàn bộ Mặt Trời.

Đây là sự kiện đáng chú ý bởi nhiều hiệu ứng của nhật thực toàn phần cũng xảy ra ở nhật thực hình khuyên, chẳng hạn như sự suy giảm độ sáng của tia nắng mặt trời và những tác động đối với động vật.

Song quan sát nhật thực hình khuyên bằng mắt thường sẽ nguy hiểm hơn nhật thực toàn phần vì Mặt Trời không bị che khuất hoàn toàn. Một trong những cách an toàn nhất để ngắm nhật thực hình khuyên là đặt một tấm gương nhỏ có đường kính dưới 2,5 cm trên gờ cửa sổ. Gương sẽ phản chiếu hình ảnh mặt trời bị che khuất vào phòng.

Khu vực quan sát được nhật thực hình khuyên nằm trong một dải hẹp khoảng 300km, bắt đầu ở vùng Trung Châu Phi, sau đó băng qua Ấn Độ Dương đến một số các nước châu Á: Bangladesh, Ấn Độ, Myanmar, Trung Quốc rồi kết thúc ở vùng biển phía Đông Trung Quốc.

Riêng Việt Nam sẽ quan sát được nhật thực một phần với độ bị che của Mặt Trời còn lớn hơn lần nhật thực ngày 22/07/2009 tại một số địa phương. Độ che phủ của Mặt Trời sẽ dao động trong khoảng từ hơn 35% ở phía Nam đến gần 80% ở phía Bắc.

Đặc biệt, ở tỉnh Lai Châu có thể quan sát được Mặt Trời bị che nhiều nhất đến 74,9%, nhật thực diễn ra vào lúc 14h11’, đạt cực đại vào lúc 15h46’ và kết thúc vào 17h05’. Tại Hà Nội, người dân ở Thủ đô có thể quan sát nhật thực với độ che lấp 67.3%, bắt đầu diễn ra vào lúc 14h16’, cực đại đến 67,3% vào 15h48’ và kết thúc vào 17h05’. Khu vực miền Trung độ che khuất của Mặt Trời vào khoảng 40-60%. Tại Đà Nẵng, nhật thực chỉ có khoảng 49,4% cực đại vào lúc 15h44’. Ở các tỉnh miền Nam độ che khuất của Mặt Trời bị giảm chỉ khoảng 30-40%. Tại TP.Hồ Chí Minh, nhật thực diễn ra vào lúc 14h17’, đạt cực đại 38,1% vào 15h41’ và kết thúc nhật thực vào 16h52’.