Vườn di sản ASEAN Ba Bể cần được quan tâm hơn

ThienNhien.Net – VQG Ba Bể được thành lập năm 1992. Vườn có tính đa dạng sinh học cao với nhiều loài động thực vật quý hiếm có tên trong Sách đỏ Thế giới và Sách đỏ Việt Nam. Với nhiều người, ấn tượng rõ nét về VQG Ba Bể là hình ảnh hồ nước huyền thoại cùng tên. Hồ rộng mênh mang, thắt lại thành khoang như ba bát nước xanh ngắt đặt cạnh nhau. Ba Bể là hồ nước ngọt tự nhiên trên núi đá vôi lớn nhất cả nước, hình thành từ cách đây 2,6 tỷ năm. Cũng nhờ địa hình các-xtơ với hệ thống núi đá vôi cổ mà Ba Bể có nhiều hang động đẹp. Tháng 12/2003, Ba Bể đã được công nhận là Vườn Di sản của ASEAN, trở thành niềm tự hào lớn của cả nước. Tiếng tăm cũng giúp thu hút khách du lịch nhiều hơn, người dân có ý thức hơn về bảo vệ tài nguyên. Song, cũng có vài điều đáng để chúng ta suy nghĩ từ tâm sự của ông Nông Đức Diễn – giám đốc Vườn: "Từ khi Ba Bể được công nhận là Vườn Di sản của ASEAN thì chúng tôi mới chỉ nhận được mỗi tấm bằng công nhận và treo trịnh trọng tại Trung tâm thông tin của Vườn". Mặc dù tỉnh cũng đã có chút hỗ trợ nhằm tăng cường năng lực cho Vườn, nhưng sự đầu tư và quan tâm nói chung, cả trong nước và quốc tế, còn rất hạn chế. "Chúng tôi mong muốn được trao đổi, chia sẻ và tham quan học hỏi giữa các vườn ASEAN nhằm rút ra những bài học trong công tác bảo tồn, phát triển du lịch trước những thách thức và sức ép hiện nay" – ông nói.

ho Ba Be