Hội thảo Quốc gia Công nghệ xử lý chất thải đô thị và Khu Công nghiệp

ThienNhien.Net – Sáng 29/03, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Hội thảo Quốc gia Công nghệ xử lý chất thải đô thị và Khu Công nghiệp do Bộ Xây dựng phối hợp với Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu Công nghiệp Việt Nam tổ chức đã thu hút đông đảo doanh nghiệp dịch vụ môi trường trong cả nước tham dự.

Các báo cáo tại Hội thảo đã phác họa bức tranh tổng thể về thực trạng quản lý chất thải tại đô thị; đưa ra các giải pháp mang tính định hướng và các mô hình xử lý rác thải sinh hoạt, xử lý nước rỉ rác đã và đang triển khai tại các đô thị nước ta.

Theo ông Bùi Xuân Đoan, Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng), dịch vụ thoát nước hiện mới đáp ứng khoảng 60% nhu cầu thoát nước tại các đô thị. Tổng công suất các trạm xử lý nước thải chỉ đạt 265.000 m3/ngày đêm, chưa bằng 10% tổng lượng thải; vì thế hầu hết nước thải đô thị chưa được xử lý trước khi xả ra nguồn tiệp nhận gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước mặt và nước ngầm. Đối với chất thải rắn,các doanh nghiệp dịch vụ môi trường mới thu gom được khoảng 80%; tái chế, tái sử dụng khoảng 20%. Hiện nay hầu hết chất thải chưa được phân loại tại nguồn và mặc dù có tới 80% chất thải rắn đang xử lý bằng phương pháp chôn lấp nhưng nhiều bãi chôn lấp không hợp vệ sinh.

Sự thiếu hụt cơ sở hạ tầng, áp lực nặng nề do gia tăng dân số, tốc độ đô thị hóa nhanh; sự thiếu hụt vốn đầu tư xây dựng (bao gồm cả việc chưa khai thác hết các nguồn lực xã hội tham gia quản lý, phát triển cơ sở hạ tầng); cộng với sự thiếu hụt về chính sách, giải pháp của Nhà nước, khiến cho ngành công nghiệp dịch vụ môi trường chưa phát triển.

Phát biểu tại Hội thảo, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân cho rằng, để thúc đẩy việc quản lý, xử lý chất thải đô thị và Khu Công nghiệp đạt hiệu quả và khắc phục tình trạng “tự phát” công nghệ xử lý chất thải như hiện nay điều quan trọng nhất vào thời điểm này là tìm ra tiếng nói chung giữa Nhà nước, doanh nghiệp dịch vụ môi trường và cộng đồng.