Khánh thành công trình ngăn mặn giữ ngọt lớn nhất Đông Nam Á

ThienNhien.Net – Công trình ngăn mặn giữ ngọt Thảo Long, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa được đưa vào hoạt động, nhờ đó, từ nay, sông Hương sẽ không còn nhiễm mặn.

Ngày 21/12/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình ngăn mặn giữ ngọt Thảo Long (hạ lưu sông Hương), công trình ngăn mặn giữ ngọt có quy mô lớn nhất nước ta cũng như khu vực Đông Nam Á hiện nay.

Công trình ngăn mặn giữ ngọt Thảo Long được khởi công xây dựng từ tháng 8/2001, có tổng vốn đầu tư khoảng 152 tỷ đồng, với các hạng mục chính: cống ngăn mặn, cầu giao thông, đường dẫn hai đầu cầu vùng hạ lưu sông Hương, âu thuyền…

Trong đó, cống ngăn mặn được thiết kế theo hình thức cống chảy hở dài trên 571m, chia thành 18 khoang (2 khoang cầu dẫn, 15 khoang cống và 1 khoang âu tàu); hệ thống cửa van đóng, mở rộng mỗi khoang 31,5 m và 1 chiếc cầu dài 600 m nối hai bờ sông Hương.

Hệ thống cửa van lớn xả nước được quản lý vận hành bằng kỹ thuật công nghệ hiện đại.

Công trình Thảo Long ngoài nhiệm vụ ngăn mặn và giữ ngọt cho các vùng đồng bằng sông Hương, công trình còn được thiết kế kết hợp với cầu đường bộ bằng bê tông cốt thép vĩnh cửu, rộng 10m, tải trọng H30-XB80 phía trên công trình; tạo được hệ thống giao thông liên hoàn của tuyến Quốc lộ 49B chạy dọc ven biển.

Công trình góp phần tạo sự liên kết, phát triển bền vững giữa các vùng miền, rút ngắn khoảng cách giữa các xã ven biển với thành phố Huế và Quốc lộ 1A, đáp ứng được yêu cầu cấp bách về giao thông vận tải; thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng, phục vụ thiết thực cho công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.

Sông Hương tính ngược từ cửa biển Thuận An lên, chỉ cách trung tâm thành phố Huế hơn 10 km, rất dễ bị nước mặn xâm nhập. Vào mùa hè trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 8, mực nước sông xuống thấp, nước mặn tràn vào sông Hương trên quãng sông dài hàng chục km lên phía thượng nguồn; có khi quá điểm cấp nước Vạn Niên, điểm cuối cùng cấp nước sinh hoạt cho nhân dân thành phố Huế, gây mặn và ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất, đời sống và sinh hoạt của hàng vạn dân thành phố Huế.