Séc giúp Bình Định phục hồi môi trường

ThienNhien.Net – Bà Monika Lidicka, cán bộ Cơ quan Phát triển Cộng hoà Séc cho biết Cơ quan này sẽ tài trợ khoảng 1,8 triệu USD cho phục hồi môi trường và giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam của tỉnh Bình Định.

Trong số tiền trên, 1 triệu USD được dành để khảo sát và phục hồi môi trường tại sân bay Phù Cát, thời gian thực hiện từ 2009 – 2011 và 800.000 USD hỗ trợ nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin của tỉnh Bình Định vào năm 2010.

Từ ngày 19 đến 22/11, đoàn công tác của Cơ quan Phát triển Cộng hoà Séc và Ban chỉ đạo 33, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh và các ngành chức năng tỉnh Bình Định, huyện Phù Cát và An Nhơn để triển khai dự án.
Điều tra, khảo sát và bước đầu khắc phục môi trường tại các vùng ô nhiễm chất độc hóa học/dioxin tại khu vực xung quanh sân bay Phù Cát tỉnh Bình Định được thực hiện từ 2009 – 2011.

Đến nay, tỉnh Bình Định có trên 17.000 nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, trong đó mới có 8.000 đối tượng được hưởng chế độ chính sách.

Chất độc da cam đã bị ảnh hưởng đến thế hệ thứ 3 của rất nhiều gia đình nạn nhân và trong đó cũng có nhiều gia đình có từ 3 đến 4 người bị hiễm chất độc da cam/dioxin.