Lâm Đồng: Phát hiện vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã

ThienNhien.Net – Vào tối ngày 14/10/2008, hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện và bắt quả tang người dân đang vận chuyển một chiếc đầu bò tót và một số xương động vật hoang dã khác.

Qua điều tra ban đầu, đó là hai người dân ngụ tại thôn Klonglanh, xã Đachais – thuộc vùng lõi của vườn quốc gia – đang vận chuyển một chiếc đầu bò tót còn tươi, có kèm thêm một ít da, không phát hiện thấy thịt và một số mẫu xương động vật hoang dã khác. Đây là một con bò trưởng thành khá to ước khoảng gần 1000kg.

Bò tót có tên khoa học là Bos Gaurus, tiếng đồng bào còn gọi là con Min, đây là loài động vật hoang dã quý hiếm, mức độ đe doạ bậc E theo sách đỏ Việt Nam và bậc V theo sách đỏ thế giới có nguy cơ tuyệt chủng cao, cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Hiện nay, hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà đang tạm giữ số tang vật nói trên, phối hợp cùng các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.