Lai Châu: Mưa lũ gây sạt lở, Mường Tè bị cô lập hoàn toàn

Do mưa lớn kéo dài từ ngày 11-12/07, toàn bộ tuyến tỉnh lộ 127 là tuyến đường duy nhất nối liền trung tâm tỉnh Lai Châu với huyện Mường Tè đã bị sạt lở nhiều đoạn.

Vào ngày 13/07, hai đập tràn liên hợp đã bị lũ cuốn trôi. Cho đến thời điểm này huyện Mường Tè vẫn bị cô lập hoàn toàn, và ít nhất phải một tuần nữa mới có khả năng khôi phục lại tuyến đường này.

Ông Lù Văn Quân, Chánh Văn phòng Huyện ủy Mường Tè thông báo: “Ngay tại khu vực trung tâm huyện, bùn đất cũng đã tràn vào 12 ngôi nhà ở khu phố 8 làm sập nhà và các công trình phụ. Khoảng 30ha ruộng quanh khu vực trung tâm huyện, ven suối Nậm Nhọ, xã Bum Nưa, xã Mường Mô cùng toàn bộ ao cá của hàng trăm hộ dân ở đây bị lũ cuốn trôi. Toàn bộ 4 tuyến đường từ trung tâm huyện đi các xã bị phá hủy nhiều đoạn. Ba ngầm lớn trên tuyến đường đi xã Mường Tè là Nậm Củm, Nậm Pục, Nậm Hản bị lũ phá hủy. Tuyến đường tránh ngập Mường Tè- Phong Thổ đang thi công bị sạt lở 12km tại khu vực Lai Hà, Nậm
Giòn với khối lượng đất đá ước tính hàng vạn m3”.

Toàn bộ hệ thông thông tin liên lạc từ huyện đi các xã bị đứt đoạn từ ngày 12/07. Hiện nhiều xe chở khách chỉ đi vào được đến địa điểm đập tràn liên hợp Nậm Hàng lại phải quay ra. Ba xe chở khách từ Mường Tè đi Điện Biên, Lai Châu với gần 100 hành khách đã phải nằm lại dọc đường. Nhiều người phải ngủ qua đêm trên xe hoặc tá túc nhờ nhà dân dọc đường. Người dân địa phương đã hành nghề xe ôm chở khách trên từng chặng, làm cầu tạm qua đập tràn bị hỏng với mức giá 50.000 đồng/lượt/người cùng xe máy. Nhiều người phải đi xe ôm với giá 40.000 đồng trên từng chặng dài 4- 5km. Một số hành khách phải mua mì tôm với giá 20.000 đồng/gói.

Chính quyền huyện Mường Tè đã lên phương án huy động lực lượng Quân đội tham gia khắc phục tình trạng ách tắc giao thông vào ngày 14/07.

Theo thống kê sơ bộ của Ban vhỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Lai Châu, mưa lũ đã làm 7 người chết (6 người bị lũ quét ở huyện Sìn Hồ, 1 bị sét đánh ở huyện Phong Thổ), bị thương 5 người; 18 căn nhà đã bị sập và 40 căn nhà khác bị ngập lụt. Tuyến quốc lộ 12 (Điện Biên – Lai Châu) bị hư hỏng nặng. Các tuyến đường liên huyện như: Sìn Hồ – Chăn Nưa, Sìn Hồ – Lai Châu, Sìn Hồ – Sapa, Chăn Nưa – Mường Tè đều bị sạt lở, gây ách tắc từ 1-3 ngày.

Số diện tích ruộng nước và hoa màu bị vùi lấp và mất trắng tại các địa phương ước tính gần 100 ha và 7 ha ao cá của huyện Mường Tè. Huyện Phong Thổ và Tam Đường có trên 2.200 m kênh mương bị sạt và vùi lấp, Mường Tè có 6 công trình thuỷ lợi bị sụt, 5 công trình nước sạch bị hư hỏng.