Cao Bằng: Cứu rừng nguyên sinh ở Nguyên Bình

Tình trạng phá rừng nguyên sinh, khai thác gỗ trái phép đang bùng phát ở huyện Nguyên Bình – một trong những vùng rừng trọng điểm của tỉnh Cao Bằng. Tình trạng khai thác lâm sản trái phép "nóng" nhất là tại ba xã: Hưng Đạo, Mai Long và Triệu Nguyên.

Tại xã Hưng Đạo, các cây gỗ lớn, cổ thụ trong khu vực rừng nguyên sinh ở bản Nà Roỏng gần như đã bị chặt hạ toàn bộ chỉ còn trơ lại các cây bụi, vầu, trúc, gỗ tạp… Nguyên nhân chính dẫn đến rừng Nà Roỏng bị tàn phá bắt nguồn từ chủ trương của xã Hưng Đạo cho phép ông Trương Văn Thầm (trú tại xã Lang Môn, Nguyên Bình) trong quá trình mở đường vào bản (dài khoảng 1km) được khai thác tận thu những cây gỗ trong diện tích mở đường. Hiện tại việc khai thác gỗ đã bị đình chỉ nhưng vẫn còn hàng chục m3 gỗ có xuất xứ từ rừng Nà Roỏng không có dấu búa của kiểm lâm đã kịp “tập kết” về xã Tam Kim…

Tại xã Mai Long, đặc biệt tại thung lũng Nà Luồm, vùng rừng Lũng Páp, rừng nghiến hàng trăm năm tuổi cũng bị chặt phá tan hoang. Các nhóm vận chuyển gỗ lậu ngang nhiên đi thành từng đoàn đưa gỗ ra khỏi rừng theo hướng đường liên xã Mai Long – Pác Nặm (Bắc Kạn) mà rất ít gặp sự kiểm soát của lực lượng kiểm lâm. Qua thống kê sơ bộ của xã, hiện tại có tới 11/14 thôn bản có người tham gia phá rừng; toàn xã có tới hơn 100 máy cưa lốc, trị giá mỗi máy gần 10 triệu đồng…

Giống như tại Mai Long, hầu như toàn bộ các cây nghiến cổ thụ ở Triệu Nguyên đã “biến mất”. Thống kê của xã cho thấy, chỉ riêng số gỗ khai thác trái phép bị phát hiện và bắt giữ ở khu vực bản Pác Tháy – Cằm Ngoạ trong năm qua đã lên tới 163m3; số gỗ đã tẩu tán trót lọt chắc chắn lớn gấp nhiều lần con số bị thu giữ…

Ông Hoàng Xuân Ánh, Bí thư Huyện uỷ Nguyên Bình cho biết: “Việc khai thác gỗ trái phép ở Nguyên Bình đã diễn ra trong một thời gian dài. Lúc đầu các đơn vị, cá nhân khai thác gỗ có giấy phép hẳn hoi nhưng thường họ lợi dụng giấy phép khai thác vượt quá diện tích cho phép. Trong khi đó, công tác quản lý của chính quyền cơ sở quá yếu kém, cán bộ kiểm lâm thiếu tinh thần trách nhiệm, thậm chí có biểu hiện “bắt tay” với lâm tặc. Huyện đang tổ chức lực lượng truy quét “lâm tặc”, nhất là tại “điểm nóng” Mai Long; đồng thời kiến nghị Chi cục kiểm lâm tỉnh điều chuyển cán bộ kiểm lâm để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng tại địa phương”.