Sông Đồng Nai mỗi ngày "gánh" gần nửa triệu mét khối nước thải

Mỗi ngày sông Đồng Nai và các chi lưu phải tiếp nhận 480.000m3 nước thải chưa qua xử lý từ hoạt động công nghiệp, nông nghiệp, y tế, sinh hoạt đô thị, là thông tin từ Hội nghị triển khai đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai với sự tham gia của 12 tỉnh, thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam được tổ chức, ngày 26/02, tại TP.HCM.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Công Thành khẳng định sẽ xử lý nghiêm các điểm đen gây ô nhiễm lưu vực sông Đồng Nai nhằm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến hơn 15 triệu dân các tỉnh ở lưu vực sông này (Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Ninh, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh).

Theo đánh giá của các bộ, ngành Trung ương, thời gian qua, các địa phương vẫn chưa có sự gắn kết trong việc bảo vệ môi trường toàn lưu vực hệ thống sông Đồng Nai; nhiều vụ việc gây ô nhiễm nguồn nước vẫn chưa xử lý nghiêm, các dự án có công nghệ sản xuất lạc hậu, dễ gây ô nhiễm vẫn được cấp phép xây dựng ven sông Đồng Nai.

Để khắc phục tình trạng này, trong năm 2008, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với chính quyền 12 tỉnh, thành để làm rõ các vi phạm và xử lý nghiêm theo pháp luật đối với những điểm đen đang xả nước, rác thải và các chất độc hại khác vào lưu vực hệ thống sông Đồng Nai

Đại diện của các tỉnh, thành đang khai thác và sử dụng cũng như bị ảnh hưởng từ tình trạng ô nhiễm nước sông Đồng Nai cho rằng, cần nhanh chóng thành lập và đưa vào hoạt động cơ quan điều phối chung để ngăn chặn các nguyên nhân gây ô nhiễm.

Còn theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong quý 02/2008, Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai sẽ được thành lập với sự tham gia của 12 tỉnh, thành trên lưu vực của hệ thống sông này.

Đây là sự cụ thể hóa nội dung Quyết định 187.2007.QĐ-TTg ngày 03/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai đến năm 2020” với mục tiêu: Năm 2020 sẽ có 100% các cơ sở sản xuất xây dựng mới phải áp dụng công nghệ sạch, ít gây ô nhiễm, thân thiện với môi trường; 80% các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, 70% khu đô thị có hệ thống xử lý nước thải tập trung; đạt được sự đồng thuận giữa chính quyền và người dân trong việc bảo vệ môi trường nước sông Đồng Nai.