Vườn quốc gia Ba Vì bảo vệ quỹ gen sinh vật quý hiếm

Vườn quốc gia Ba Vì (tỉnh Hà Tây) đang thực hiện dự án bảo vệ và phát triển hệ sinh thái rừng, thông qua việc bảo tồn và nhân bản quỹ gen nhiều loài động, thực vật quý hiếm

Cùng với sự giúp đỡ của các nhà khoa học, Vườn quốc gia Ba Vì đã thực hiện thành công nhiều đề tài nghiên cứu về bảo tồn và phát triển một số loài động, thực vật độc đáo như cây bách xanh, thông tre, cây xăm bông, hoa tiên, cùng các loài gấu, báo lửa, gà lôi trắng.
 
Hiện vườn đang lưu giữ bộ sưu tập hơn 700 loài xương rồng, tre trúc cùng bộ cây cau, dừa với hơn 60 loài độc đáo.
 
Ngoài ra, Vườn quốc gia Ba Vì cũng tăng cường sưu tầm và đưa về lưu giữ các loài động, thực vật của các khu vực khác trong và ngoài nước.
 
Hiện vườn đã sưu tập được 117 loài động, thực vật trên thế giới và đang xây dựng dự án tiếp tục sưu tập thêm 1.000 loài động, thực vật của các nước thuộc vùng nhiệt đới để phát triển, lưu giữ các bộ gen quý nhằm phục vụ bảo tồn sinh thái và nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch.