Vẽ tranh môi trường Hội An

ThienNhien.Net – Ngày 27/6/2007, hội thi vẽ tranh “Thanh thiếu niên Hội An với việc bảo vệ môi trường” đã được tổ chức. Đây là một trong các hoạt động nằm trong chương trình "Hội An – Hành trình di sản 2007" kéo dài trong khoảng thời gian từ 23/6 – 30/6/2007. Ba đơn vị tài trợ chính là Quỹ Môi trường Sida (SEF), Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) và Hải Café.
 
 

 
  Băng rôn chào mừng cuộc thi được treo trang trọng ngay khi bước vào phố cổ.
 
Tại khu vực Chùa Cầu, 73 học sinh của 12/13 phường tại Hội An, với một tấm bìa cứng kích thước 40×60 cm, trong thời gian 120 phút, bằng nhiều chất liệu (sáp, chì, màu nước, giấy dán…), sẽ thể hiện ý tưởng của mình trong việc bảo vệ môi trường. Từ các em khối tiểu học…
 
  …Đến các anh chị khối THCS và PTTH.
 
  Thí sinh “duyên dáng” của cuộc thi
 
Các bậc phụ huynh cũng góp sức bằng việc đưa đón và cổ vũ cho con em mình.
 
  “Khởi động” một chút trước khi bắt đầu.
 
  Tranh được vẽ ở mọi tư thế, vị trí. Thoải mái với bàn ghế đầy đủ.
 
 Mặt đất là nơi lý tưởng để thi tài.
 
Yên xe máy cũng phát huy tác dụng
 
Nửa đứng nửa “quỳ”…
 
 Ngẩng cao đầu lên chứ?
 
Du khách nước ngoài tới Hội An rất quan tâm tới hoạt động này.
 
  Những sản phẩm cuối cùng
 
Sản phẩm của một thí sinh Tiểu học, với nét vẽ trong trẻo, ngây thơ. (Số báo danh 47. Đề tài: Vừa vui chơi, vừa bảo vệ MT bằng những hành động đơn giản).
 
“Tác phẩm” của một thí sinh lớp 11. Chững chạc hơn.
 
 Vẽ tranh vì môi trường chỉ là một trong rất nhiều hoạt động nhằm giữ gìn bảo vệ môi trường phố cổ Hội An. Chính quyền và người dân Hội An đã và đang góp sức không nhỏ của mình vào công cuộc giữ gìn di sản này.


Xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Quốc Hải đã cung cấp tư liệu giúp chúng tôi hoàn thành bài viết này.