Biến khu sinh quyển Cát Bà thành phòng thí nghiệm

Chiều 9/5 vừa qua, lễ vận động tài trợ xây dựng khu dự trữ sinh quyển Cát Bà (Hải Phòng) thành phòng thí nghiệm nghiên cứu phát triển bền vững đã được tổ chức bên lề kỳ họp thứ 15 Ủy ban Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững tại Niu Yoóc (Mỹ).

Trước đó, Văn phòng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) tại Niu Yoóc và Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc tổ chức sự kiện với chủ đề “Các khu dự trữ sinh quyển UNESCO với tư cách là các phòng thí nghiệm nghiên cứu phát triển bền vững”.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã giới thiệu kinh nghiệm quản lý và vai trò của chính quyền địa phương trong việc thực hiện cam kết xây dựng khu dự trữ sinh quyển Cát Bà thành phòng thí nghiệm nghiên cứu phát triển bền vững.

Khu dự trữ sinh quyển là những vùng đất hoặc biển do UNESCO công nhận theo Chương trình Con người và sinh quyển (MAP), phản ánh một cách tiếp cận mới trong hoạt động bảo tồn và phát triển bền vững.

Trên thế giới hiện có 507 khu dự trữ sinh quyển ở 102 nước, trong đó Việt Nam có 5 khu gồm Cần Giờ, Cát Tiên, Cát Bà, lưu vực sông Hồng và Kiên Giang.