Mười kỳ quan thiên nhiên có nguy cơ bị tàn phá

Báo cáo của Quỹ bảo vệ thiên nhiên hoang dã (WWF) công bố ngày 05/04/2007 đã chỉ ra 10 "điểm nóng" chịu tác động nặng nề của tình trạng biến đổi khí hậu, trong đó có vùng rừng Amazon, vỉa san hô lớn nhất thế giới ở Australia và rừng đước lớn nhất còn lại trên thế giới nằm ở Vịnh Bengal.

Các điểm nóng khác bao gồm vùng biển Caribe có loài rùa Hawksbill có nguy cơ tuyệt chủng cao sinh sống và vùng sa mạc lớn nhất khu vực Bắc Mỹ Chihuahuan ở Mexico; các khu rừng ở Chile và Argentina – nơi sinh sống duy nhất của loài thông Fitzroya ở Nam Mỹ có tuổi thọ tới 3.000 năm.