Xe điện năng lượng mặt trời

Tại “Ngày hội sáng tạo” do Thành Đoàn Cần Thơ tổ chức nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn, các bạn trẻ Khoa Công nghệ ĐH Cần Thơ đã giới thiệu 2 chiếc xe chạy bằng điện xạc và điện năng lượng mặt trời.

Xe điện-Năng lượng mặt trời do 8 sinh viên lớp cơ khí khóa 29 (năm thứ 4) thiết kế và chế tạo dưới sự hướng dẫn của giảng viên Huỳnh Việt Phương.

Bắt đầu từ cuộc thi sáng tạo “xe sạch” nhóm sinh viên này thiết kế mất 1 năm, sau đó chế tạo 5 tuần và đã hoàn thành vào cuối năm ngoái.

Chiếc xe dài 2,7m, rộng 1,3m và cao 1,64m; trọng lượng xe 133kg có 2 động cơ điện tổng công suất 500W, khả năng chở 2 người lớn chạy vận tốc tối đa 25 km/giờ.

Tấm panel thu năng lượng mặt trời đặt trên mui xe và ban đêm có thể biến ánh sáng đèn cao áp thành điện năng. Nhóm sáng chế đặt mục tiêu cung cấp loại xe này cho các khu du lịch sinh thái.