Biến đổi khí hậu tác động tiêu cực đến sức khoẻ con người

Sốt rét, dịch tả, suy dinh dưỡng, say nắng và dị ứng phấn hoa chỉ là một số ít trong những vấn về sức khoẻ mà con người phải đối mặt khi nhiệt độ Trái Đất ấm dần lên.

Đây là dự báo của các chuyên gia Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu trong một báo cáo tại hội nghị ở Brusel từ ngày 02-06/4 nhằm trao đổi về những ảnh hưởng do tình trạng khí hậu nóng lên và tác động tiêu cực của nó đến sản xuất nông nghiệp, sức khoẻ con người và sự đa dạng sinh học.

Theo các chuyên gia LHQ, biến đổi khí hậu đã tạo điều kiện cho các loài ký sinh như muỗi, ve sinh sôi, phát triển, nguyên nhân phát tán bệnh tiêu chảy cũng như sự biến động các mùa và mở rộng khu vực thụ phấn hoa gây bệnh dị ứng. Ngoài ra, biến đổi khí hậu còn làm gia tăng các đợt nắng nóng. Trong những thập kỷ tới, những vấn đề về sức khoẻ có thể sẽ gia tăng cùng với số người nghèo đói và suy dinh dưỡng.