Sông Mekong có nguy cơ cạn kiệt

Báo cáo ngày 21/3 của Tổ chức Bảo tồn Toàn cầu (WWF) cho biết sông Mekong hiện có mặt trong top 10 con sông lớn trên thế giới đang phải đối mặt với nguy cơ cạn kiệt nhanh chóng.

Nguyên nhân khiến con sông có lưu lượng nước đứng thứ 10 trên thế giới này bị cạn nhanh là ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và bị khai thác quá mức cho phép.

Trong danh sách trên, có tới 5 dòng sông thuộc khu vực châu Á là Dương Tử, Mekong, Salween, Ganges và Indus.

Ông Jamie Pittok – Giám đốc Chương trình nước sạch toàn cầu – nhấn mạnh “Đây là minh chứng cho sự khủng hoảng nước sạch đã được cảnh báo từ nhiều năm, nhưng báo động này đã bị làm ngơ”.

UNESCO cũng bày tỏ lo ngại việc các dòng sông lớn bị cạn kiệt sẽ đe doạ nghiêm trọng đến tính đa dạng sinh học ở các khu vực này.