Nhiều loài chim về VQG U Minh Hạ

Những ngày gần đây đã có nhiều đàn chim, chủ yếu là cò trắng, trích cồ, còng cọc, vạc đã trở về Vườn quốc gia U Minh Hạ (tỉnh Cà Mau) trú ngụ, với số lượng lên đến hàng chục nghìn con.

Đây là tín hiệu cho thấy môi trường khu vực này đã được cải thiện. Các khu vực có nguồn nước ngọt và thức ăn dồi dào đang thu hút ngày càng nhiều loài chim đến cư trú và sinh sôi, phát triển, nhất là trong thời điểm mùa khô hạn như hiện nay.

Cơ quan quản lý Vườn quốc gia cho biết sẽ tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ và tạo môi trường ổn định, thuận lợi để các loài động, thực vật ở đây phát triển nhanh chóng, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển du lịch sinh thái, nâng cao đời sống của người dân địa phương.