Ô nhiễm môi trường tăng nguy cơ bị bệnh tim

Đó là kết luận của các nhà khoa học thuộc Đại học Washington (Mỹ) sau khi nghiên cứu trên 66.000 phụ nữ tuổi từ 50-79 trong 9 năm. Hơn nữa, phụ nữ dễ bị bệnh khi môi trường ô nhiễm hơn nam giới.

Trong giai đoạn đầu, những người được khảo sát không có các dấu hiệu mắc bệnh tim. Theo nhóm nghiên cứu, mỗi khi mức độ ô nhiễm môi trường tăng thêm 10 mg/m3 thì nguy cơ tử vong do bệnh tim tăng thêm 76%. BBC trích đăng nghiên cứu kể trên cho thấy, phụ nữ dễ bị bệnh khi môi trường ô nhiễm hơn nam giới. Lý do là động mạch vành của phụ nữ nhỏ hơn nên dễ bị tổn thương hơn.