Nghệ An: Di chuyển gần 200 người dân tộc Đan Lai

Thực hiện đề án “Bảo tồn và phát triển bền vững tộc người thiểu số Đan Lai”, bước đầu UBND huyện Con Cuông sẽ di chuyển 193 nhân khẩu thuộc tộc người Đan Lai sinh sống trong vùng lõi của Vườn Quốc gia Pù Mát ra tái định cư mới tại địa bàn xã Thạch Ngàn.

Ở Con Cuông hiện có hơn 600 hộ với gần 3.000 người dân tộc Đan Lai. Số dân này sinh sống rải rác ở 6 xã miền núi. Trong đó có gần 200 hộ hiện đang sinh sống trong Vùng lõi của Vườn Quốc gia Pù Mát với hệ động thực vật phong phú, đa dạng và những giá trị văn hoá bản sắc, nơi đây được xếp vào hạng có giá trị sinh học hạng A.

Trước mắt, mỗi hộ dân ra tái định cư tại địa bàn mới sẽ được nhận một nhà sàn giá trị hơn 120 triệu đồng. Ngoài ra, huyện còn hỗ trợ tiền vận chuyển, lương thực sinh sống trong vòng 12 tháng. Đồng thời giao đất canh tác và vốn, giống cây, con… để người dân chuyển đổi phương thức sản xuất từ săn bắn, hái lượm, làm nương sang trồng lúa nước, cây ăn quả, chăn nuôi gia sức gia cầm, trồng rừng nguyên liệu…

Theo kế hoạch, công tác di chuyển những hộ dân trên sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán năm 2007.